Qua 1 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5-2-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội” trên địa bàn huyện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân, việc thực hiện Chỉ thị 41 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, các lễ hội, ngày lễ lớn được tổ chức theo nghi thức truyền thống, bảo đảm an toàn, tiết kiệm đúng theo quy định, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo nhân dân trong và ngoài huyện. Những kết quả đó góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng lành mạnh của nhân dân.
Công tác quản lý và tổ chức lễ hội được thực hiện nghiêm. Hoạt động lễ hội diễn ra phong phú, đa dạng, phát huy vai trò chủ thể, năng lực sáng tạo các giá trị văn hóa của nhân dân. Giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh người có công với dân, với nước, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo khí thế vui tươi, lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Các điểm du lịch, vui chơi trên địa bàn huyện Bù Đăng như danh thắng thác Đứng, trảng cỏ Bù Lạch thu hút du khách từ các tỉnh đến tham quan, tìm hiểu nét đẹp văn hóa của người dân nơi đây. Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo được khánh thành giai đoạn 1 (tháng 12-2015), đến nay đã có rất nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu.
Hoàng Lan

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026