Thứ 3, 07/04/2026 17:47:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 21:43, 13/05/2016 GMT+7

Ứng cử viên tôn trọng lá phiếu của cử tri bao nhiêu, nhân dân sẽ tín nhiệm bấy nhiêu

Thứ 6, 13/05/2016 | 21:43:00 1,053 lượt xem

BP - Ngày 13-5, tại xã Phước Minh (Bù Gia Mập), 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban Công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Huỳnh Thành Chung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất - xây dựng - thương mại và nông nghiệp Hải Vương, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; Phạm Thị Ngọc Phú, Giám đốc khách sạn An Lộc; Phạm Hiếu Thanh, quyền Trưởng ban Thanh thiếu nhi - Trường học, Tỉnh đoàn đã tiếp xúc với cử tri 4 xã Đa Kia, Phước Minh, Bình Thắng, Phú Nghĩa.

Cùng tiếp xúc với cử tri còn có 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 20, gồm các ông, bà: Điểu Điều, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập; Trịnh Văn Huy, Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Lan Hương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học, Kỹ thuật tỉnh; Nguyễn Thị Hường, Giáo viên Trường cao đẳng nghề Bình Phước; Vương Thị Tâm Lành, nhân viên Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh.

Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cảm ơn cử tri đã tin tưởng, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng liên quan trực tiếp đến đời sống người dân

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc

Cử tri xem thông tin ứng cử viên tại hội trường UBND xã Phước Minh

Cử tri Trần Đăng Ni trao đổi nguyện vọng với các ứng cử viên tại buổi tiếp xúc

Cử tri 4 xã đã đề đạt một số nguyện vọng, những vấn đề người dân quan tâm đến các ứng cử viên như: Cử tri Nguyễn Văn Mỹ (77 tuổi) ở thôn Bình Lợi, xã Phước Minh mong muốn được chăm lo hơn nữa cho người cao tuổi, can thiệp kịp thời những trường hợp con, cháu bạo hành người cao tuổi; mong được cấp thẻ bảo hiểm đối với người già từ 70 tuổi.

Cử tri Bùi Minh Hiếu, thôn Bình Lợi, xã Phước Minh mong muốn được đào tạo nghề và giải quyết việc làm đối với thanh niên nông thôn; làm đường giao thông nông thôn phải đảm bảo chất lượng 20 năm, không để xảy ra tình trạng vừa làm xong đã vá víu chằng chịt.

Cử tri Lê Kích Ưng, thôn 6, xã Đa Kia đề nghị quản lý tốt vốn làm đường nông thôn mới để đảm bảo chất lượng; quan tâm kéo điện cho vùng sâu, vùng xa; sớm có kinh phí hỗ trợ cán bộ bán chuyên trách; ứng cử viên tôn trọng lá phiếu của cử tri bao nhiêu, nhân dân sẽ tín nhiệm bấy nhiêu. Cử tri Ưng mong các ứng cử viên sau khi trở thành đại biểu của dân, cần giải quyết tốt các bức xúc cho nhân dân.

Cử tri Nguyễn Sinh, thôn 6, xã Đa Kia mong muốn ứng cử viên sau khi trúng cử giải quyết tốt một số tồn đọng của khóa trước như: Kéo điện ở vùng sâu, xa, giảm nghèo…

Cử tri Nguyễn Thị Quyên, thôn 4, xã Đa Kia mong muốn ứng cử viên nếu được nhân dân tín nhiệm trở thành đại biểu cần tăng cường chống tham nhũng, phòng chống tội phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát tốt để đường và các công trình công cộng đảm bảo chất lượng.

Cử tri Phạm Sỹ Lợi, thôn 4, xã Đa Kia mong muốn giá vật tư nông nghiệp và nông sản được bình ổn và đảm bảo đầu ra cho nông sản; sớm xây chợ Phước Minh để trao đổi hàng hóa dễ dàng hơn. Cử tri Lợi cũng phản ánh, thôn Bù Tam và Bình Giai có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu trồng lúa nhưng chưa có hệ thống kênh mương nội đồng dẫn đến mùa khô thiếu nước tưới, mùa mưa ngập úng.

Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cảm ơn cử tri đã tin tưởng, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị. 

Tuyết Ly

  • Từ khóa
7387

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?