Thứ 3, 07/04/2026 04:53:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:45, 28/04/2016 GMT+7

Quy trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý ATTP

Thứ 5, 28/04/2016 | 09:45:00 1,142 lượt xem
BP - Ngày 27-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP). Dự hội nghị điểm cầu Bình Phước có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Vệ sinh ATTP là vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất, đời sống nên luôn được nhân dân đặc biệt quan tâm. Trong thời gian qua, tình hình ATTP diễn biến phức tạp, gây nhiều bức xúc trong nhân dân, cần được tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn. Nhiều ý kiến tại hội nghị trực tuyến về ATTP đều khẳng định thực phẩm bẩn đang tràn lan trong đời sống hiện nay.

THỰC PHẨM BẨN TRÀN LAN

Theo báo cáo tại hội nghị, qua đợt cao điểm ATTP từ tháng 10-2015 đến 2-2016, mức độ tồn dư các chất độc hại, chất cấm trong nhiều loại thực phẩm có giảm, song vẫn ở mức cao, thực phẩm bẩn vẫn tràn lan. Cụ thể, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau là 5,17%, trong khi 9 tháng năm 2015 là 10,3%; thịt vi phạm chỉ tiêu chất cấm, kháng sinh vượt giới hạn 1,91% (năm 2014 là 6,84%). Nhiều sản phẩm vi phạm với tỷ lệ cao hơn, như thủy sản vi phạm các chỉ tiêu về hóa chất, kháng sinh cấm và vượt giới hạn tới 7,2%, trong khi năm 2014 là 1,21%. Riêng trong quý 1/2016, đoàn thanh tra liên ngành đã kiểm tra tại 109.195 cơ sở, phát hiện 20.572 cơ sở vi phạm, chiếm 18,8%. Ở các thành phố lớn, tỉnh đông dân cư, tình trạng thực phẩm bẩn càng tràn lan, diễn biến phức tạp đe dọa cuộc sống của cộng đồng.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bình Phước

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại cuộc họp: “Việc bảo đảm ATTP, nhất là quản lý thực phẩm tươi sống trên địa bàn, kết quả mang lại chưa cao, chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân”.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng thẳng thắn: “Tôi không tin vào số liệu báo cáo. Bởi thực tế, thực phẩm bẩn đang tràn lan, đáng báo động với mức độ cao và diễn biến phức tạp. Trong đó, nguyên nhân hàng đầu của việc để thực phẩm bẩn còn tràn lan là xác định trách nhiệm chưa rõ ràng, không ai bị kỷ luật khi để tình trạng mất vệ sinh ATTP tràn lan; công tác thanh tra, kiểm soát của lực lượng chức năng chưa tốt, không nghiêm và còn có sự bao che, thông đồng...”. 

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến thì khẳng định: “Thực phẩm bẩn tràn lan. Điều đó cũng lý giải vì sao Việt Nam đang nằm trong tốp quốc gia có tỷ lệ người bị ung thư cao”.

CẦN BIỆN PHÁP MẠNH

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: ATTP không chỉ là vấn đề giống nòi dân tộc mà còn là uy tín quốc tế của đất nước. Chúng ta chưa thành công trong quản lý ATTP, do vậy cần phải có biện pháp mạnh, kiên quyết, toàn diện để quản lý ATTP. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền phải vào cuộc thì mới thành công. Phải làm rõ trách nhiệm cá nhân trong quản lý ATTP. Nếu không quy trách nhiệm người đứng đầu thì khó thành công. Do đó, để xảy ra sản xuất - kinh doanh thực phẩm trái phép tại xã, huyện, tỉnh thì lãnh đạo, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước tiên rồi đến lãnh đạo ngành. Để bảo đảm đủ sức răn đe trong thực hiện bảo đảm ATTP, trưởng ban chỉ đạo ATTP phải do chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đảm nhiệm.

Thủ tướng yêu cầu: Phải bảo đảm kinh phí quản lý ATTP từ kinh phí kiểm tra tiêu hủy, đầu tư trang thiết bị đến bồi dưỡng nhân lực... Để lại 100% kinh phí xử phạt vi phạm hành chính cho quản lý ATTP địa phương. Yêu cầu các lực lượng quản lý thị trường, hải quan, công an phải vào cuộc quyết liệt, điều tra xử lý các vi phạm trên địa bàn. Các đơn vị, cá nhân vi phạm phải được xử phạt ở mức cao mới đủ sức răn đe và đem lại niềm tin cho nhân dân...

Cẩm Liên

  • Từ khóa
7339

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?