Thứ 3, 07/04/2026 01:31:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:20, 23/04/2016 GMT+7

Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát: Phòng chống hạn hán phải có phương án lâu dài

Thứ 7, 23/04/2016 | 18:20:00 1,501 lượt xem
BPO - Trong chuyến công tác tại Bình Phước, chiều 23-4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát và đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

>> [Video] Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra tình hình phòng chống thiên tai tại huyện Bù Đốp 

>> Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra tình hình phòng chống thiên tai tại huyện Bù Đốp

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng: hạn hán có thể sẽ diễn biến phước tạp, thậm chí quyết liệt hơn trong thời gian tới. Vì vậy trong phát triển kinh kế, Bình Phước phải tính toán lâu dài, có kế hoạch khai thác, sử dụng nguồn nước phù hợp. Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng: Hạn hán có thể sẽ diễn biến phức tạp, thậm chí quyết liệt hơn trong thời gian tới, vì vậy trong phát triển kinh kế, Bình Phước phải tính toán lâu dài, có kế hoạch khai thác, sử dụng nguồn nước phù hợp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến hết ngày 20-4, tổng số hộ dân thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh là 32.088 hộ; tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng hạn hán là 27.565,5 ha. Trong đó, diện tích cây trồng bị mất trắng là 3.143 ha, diện tích cây trồng bị giảm năng suất khoảng 24.422 ha. Ước thiệt hại do hạn hán gây ra tính đến hết ngày 20-4 là 670 tỷ đồng; diện tích rừng trồng có nguy cơ cháy là 45.600 ha; 1.847 con trâu, bò thiếu nước uống. Ngày 18-4, gió lốc làm tốc mái 54 căn nhà, thiệt hại 185,9 ha cây trồng và một số tài sản khác, thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng.

Toàn tỉnh hiện có 66 công trình thủy lợi (59 hồ chứa, 6 đập dâng và 1 trạm bơm), cung cấp nước cho 17.657 ha, cấp nước sinh hoạt và công nghiệp 89.809 m3/ngày đêm. Hiện mực nước các hồ xuống thấp so với dung tích thiết kế, thiếu khoảng 30 triệu m3. 3 công trình thủy điện trên Sông Bé gồm: Thác Mơ, Cần Đơn, srok Phu Miêng mực nước xuống thấp hơn bình thường 8,2m.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị Bộ NN&PTNT tạo điều kiện để thu hút doanh nghiệp vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao; liên kết hình thành chuỗi sản xuất từ chế biến đến xuất khẩu; tăng cường công tác quản lý hồ chứa, an toàn hồ chứa, đặc biệt là quản lý sau hồ chứa. Để nâng giá trị sản xuất ngành điều, đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn để nông dân đầu tư kỹ thuật cải tạo vườn điều…

Ông Phạm Văn Lý, ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước đã đầu tư 325 triệu đồng để đào ao, khoan giếng tìm nguồn nước tưới tiêu.( chiếc xe múc này phải qua 3 tầng lấy đất chồng lên đất, bờ chồng lên bờ mới tìm được nguồn nước.)Ông Phạm Văn Lý, ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước đã đầu tư 325 triệu đồng để đào ao, khoan giếng tìm nguồn nước tưới tiêu.( chiếc xe múc này phải qua 3 tầng lấy đất chồng lên đất, bờ chồng lên bờ mới tìm được nguồn nước.)

Qua khảo sát thực tế tại huyện Bù Đốp, nơi thiệt hại nặng do thiên tai, Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao tinh thần chủ động phòng chống thiên tai, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để người dân có nước sinh hoạt như: bố trí bồn nước, khoan giếng, vận chuyển nước đến các hộ vùng sâu, xa… Tuy nhiên, hạn hán có thể sẽ diễn biến phức tạp, thậm chí quyết liệt hơn trong thời gian tới, vì vậy trong phát triển kinh kế, Bình Phước phải tính toán lâu dài, có kế hoạch khai thác, sử dụng nguồn nước phù hợp. Chủ động rà soát lại quy hoạch về thủy lợi để có kế hoạch sử dụng hợp lý. Cần xây dựng mới và nâng cấp hệ thống hồ chứa trên địa bàn tỉnh để dự trữ nguồn nước, đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho diện tích cây trồng. Việc cải tạo vườn điều đang là giải pháp hiệu quả giúp Bình Phước duy trì, tăng năng suất vườn điều. Tuy nhiên, Bình Phước nên có đề án riêng về cải tạo vườn điều kèm theo chính sách hỗ trợ cụ thể để bộ có hướng hỗ trợ vốn. Bộ NN&PTNT kiên quyết không để thiếu vốn phục vụ cho việc nghiên cứu giống điều chất lượng cao.

Về kiến nghị của UBND tỉnh hỗ trợ 120 tỷ đồng để Bình Phước khắc phục hạn hán, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, trước mắt tỉnh nên tạm ứng ngân sách hỗ trợ cho nông dân sau đó quyết toán với Bộ Tài chính.\

Đông Kiểm – Ngân Hà

  • Từ khóa
7317

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?