Lốc xoáy đã làm 56 căn nhà bị tốc mái; 154,8 ha cây trồng bị đổ gãy và ngả rạp, trong đó 64 ha tiêu, 13,8 ha cao su, 77 ha điều. Các huyện, thị bị thiệt hại nặng là Lộc Ninh (22 ha tiêu), Bù Đốp (19,1 ha tiêu), Hớn Quản (19 ha tiêu, 0,5 ha điều, 1 ha cao su), Phú Riềng (54 ha điều, 3,5 ha tiêu, 2 ha cao su), Bù Đăng (10 ha điều, 10 ha cao su)…
Ngày 21-4, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền cùng các thành viên trong đoàn công tác Tỉnh ủy đến thăm và động viên gia đình ông Liêu Văn Chảo, ở ấp Tân Đông, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp có 1.300 nọc tiêu 3 năm tuổi bị gãy đổ do lốc xoáy - Ảnh: Đông Kiểm
Lốc xoáy cũng làm cháy 2 ti vi, 2 máy vi tính, đứt đường điện hạ thế, hư hỏng 1 bồn chứa nước do cây cao su đổ gãy đè lên.
Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, các huyện, thị đã sử dụng lực lượng tại chỗ (bộ đội, dân quân tự vệ, công nhân quốc phòng, nhân dân trong khu vực...) hỗ trợ giúp dân dựng lại nhà cửa, nọc tiêu bị ngả rạp. Đồng thời thống kê xác minh thực tế thiệt hại để đề xuất xem xét, quyết định biện pháp hỗ trợ người dân sớm ổn định sản xuất.
Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3, khóa X, tổ chức sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể phải cùng vào cuộc giúp đỡ người dân bị thiệt hại nặng do hạn hán và lốc xoáy gây ra, chứ không chỉ lực lượng quân đội. Song song đó là thực hiện tốt công tác tuyên truyền người dân chủ động phòng tránh giông, lốc xoáy, tránh thiệt hại nặng về tài sản và cây trồng như ngày 18-4.
H.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026