Tại Bù Đốp, đoàn đã đến khảo sát tình hình thiệt hại tại nhà dân ở hai xã Tân Thành và Tân Tiến. Đây là hai xã có tổng cộng 47.000 nọc tiêu bị gãy đổ do lốc xoáy gây ra. Hầu hết diện tích hồ tiêu từ 1 đến 3 năm. Trong 3 ngày qua, huyện Bù Đốp đã huy động lực lượng bộ đội biên phòng, các chiến sĩ Đại đội C10, Trung đoàn 717 hỗ trợ, giúp dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra.
Phó bí thư thường trực Trần Tuệ Hiền cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy đến thăm và động viên gia đình ông Lưu Văn Chảo bị lốc xoáy làm đổ 1.300 nọc tiêu 3 năm tuổi ở ấp Tân Đông, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp
Theo báo cáo nhanh của huyện Lộc Ninh, thống kê đến cuối ngày 21-4, tổng cộng trên địa bàn 3 xã Lộc An, Lộc Quang, Lộc Khánh có hơn 22.000 nọc tiêu bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra. Ngoài ra còn có 18 căn nhà bị tốc mái, trong đó 4 căn bị tốc mái hoàn toàn. Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, UBND huyện Lộc Ninh đã huy động lực lượng bộ đội biên phòng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai.
Trong quá trình khảo sát, đoàn công tác đã gặp gỡ, động viên các hộ dân và lực lượng bộ đội nỗ lực khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đối với lãnh đạo hai huyện, Phó bí thư thường trực Trần Tuệ Hiền chỉ đạo tiếp tục cập nhật số liệu thiệt hại do hạn hán cũng như lốc xoáy để có hướng giúp dân khắc phục khó khăn. Phó bí thư thường trực Trần Tuệ Hiền cũng yêu cầu lãnh đạo huyện phải đi cơ sở kiểm tra thực tế, giúp dân khắc phục hậu quả không chỉ dựa vào lực lượng bộ đội mà cần phải huy động các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026