
Anh Điểu Khươi chia sẻ: “Sóc Bom Bo ngày nay thu hút nhiều đoàn khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu về truyền thống kháng chiến, phong tục tập quán, nét văn hóa đặc trưng của đồng bào S’tiêng. Du khách đến tham quan còn được cung cấp các sản phẩm từ làng nghề truyền thống, ẩm thực mang dấu ấn của người S’tiêng như lá nhíp, đọt mây, rau rừng, măng, heo rừng lai, gà thả vườn, canh thụt”.
Hiện nay, khu bảo tồn đã có 2 hướng dẫn viên người S’tiêng và 1 đội văn nghệ thôn Bom Bo sẵn sàng phục vụ khách du lịch.
N.Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026