Nông trường 720 đứng chân trên tuyến vùng sâu, xa của huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, đồng bào Mông di cư từ các tỉnh phía Bắc còn nhiều khó khăn. Những năm qua, nông trường đã tích cực lao động sản xuất, chăm lo cho người lao động.
Các đại biểu tham dự hội nghị
Năm 2015, nông trường đã chủ động tập trung chăm sóc các loại vườn cây theo đúng quy trình kỹ thuật, thu mua sản phẩm cà phê có nhiều đổi mới, chú trọng các khâu đột phá thâm canh tăng năng suất, cải tạo cây trồng, thay thế giống mới đạt hiệu quả cao. Thu hoạch cà phê năm 2015 đạt gần 14 tấn tươi/ha, thu nhập bình quân đạt 6,7 triệu đồng/người/tháng, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận đạt 100% kế hoạch, đời sống người lao động ngày càng được cải thiện, thu nhập ngày càng cao, đoàn kết, gắn bó xây dựng vùng dự án.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Phạm Ngọc Tuấn nhấn mạnh, cần tiếp tục quan tâm đến đời sống, sinh hoạt, các chế độ, chính sách cho người lao động; chú trọng cải tạo xây mới, nạo vét các hồ đập thủy lợi, hạ thế lưới điện, đường nội vùng đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Đồng thời làm tốt hơn công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, gắn bó với địa phương, quan tâm các gia đình chính sách, hộ khó khăn, góp phần xây dựng và tô thắm hình ảnh "bộ đội Cụ Hồ" trong lòng dân.
Huỳnh Vân

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026