Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai; lãnh đạo các sở, ban, ngành; huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp là thành viên hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, hội doanh nghiệp trẻ, hội nữ doanh nhân.
Các đại biểu đã nghe PGS.TS Trần Đình Thiên phân tích những hạn chế, ưu điểm của tỉnh Bình Phước trong phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ hội nhập; nghe Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai chia sẻ những điểm mới trong chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Phó chủ tịch Trần Ngọc Trai khẳng định: “Tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh”.
PGS.TS Trần Đình Thiên phân tích những hạn chế, ưu điểm của Bình Phước quá trình hội nhập
Hội nghị thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp, nhà đầu tư
Theo tài liệu báo cáo tại hội nghị, sau 30 năm đổi mới, diện mạo kinh tế Việt Nam có nhiều thay đổi, tiến bộ, phát triển nhưng vẫn còn chậm so với tốc độ phát triển của thế giới và các nước lân cận. Năm 1986, Việt Nam chưa có sản phẩm xuất khẩu trên 200 triệu USD, nhưng năm 2005 có 7 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD; năm 2013 có 8 sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 5 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng GDP ngành công nghiệp và xây dựng năm 1994 là 23,07%, đến năm 2013 tăng lên 41,43%.
Tuy nhiên, theo kết quả sơ kết 25 năm thu hút FDI (2013), có trên 80% doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ trung bình của thế giới, 5-6% sử dụng công nghệ cao, 14% ở mức thấp và lạc hậu.
Hiện Việt Nam đang hội nhập thế giới ở một tâm thế khác, đó là hội nhập sâu hơn về chất. Trong đó, Bình Phước có vị trí đặc biệt quan trọng. Vì vậy, để phát triển kinh tế và xứng đáng với vị thế kinh tế, Bình Phước cần thay đổi về chất và lượng. Thay đổi cơ cấu kinh tế hàng năm cần phải theo hướng thay đổi công nghệ chứ không nên thay đổi cơ cấu cây trồng.
Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, để thay đổi diện mạo của tỉnh Bình Phước cần: Có chính sách phù hợp để thu hút công nghệ và người tài; đa dạng hóa thị trường tiêu thụ cao su để không còn quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc; tạo ra các chuỗi sản phẩm, ưu tiên công nghệ, thông tin; phát huy những điểm khác biệt của địa phương để thu hút đầu tư…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cho rằng: Hội nghị là cơ hội để cam kết thủ tục hành chính một cửa liên thông, thể hiện tính chất nền tảng trong lãnh đạo, điều hành quản lý. Đồng thời, thể hiện sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh trong việc đầu tư phát triển kinh tế năm 2016 và những năm tiếp theo.
N.Bích - T.Tường

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026