Thứ 3, 07/04/2026 23:46:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:16, 25/12/2015 GMT+7

Chủ tịch UBND xã phải là người đầu tiên giúp hộ đồng bào DTTS thoát nghèo

Thứ 6, 25/12/2015 | 14:16:00 902 lượt xem
BPO - Sáng ngày 25-12, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm chủ trì hội nghị tổng kết kết quả thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 và 5 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Về dự có ông Nguyễn Xuân Châu, Hàm vụ trưởng, Trưởng văn phòng đại diện Ban Dân tộc khu vực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh cùng 120 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015

Qua 5 năm thực hiện tổng thể các chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh đã giảm 12.014 hộ nghèo, trong đó có 4.529 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tính đến cuối năm 2015, toàn tỉnh còn 8.848 hộ nghèo, trong đó có 3.990 hộ DTTS, chiếm 47,03% trong tổng hộ nghèo của tỉnh.

Từ khi có chế độ mua thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc (năm 2013), Bình Phước đã mua, phát 274.776 thẻ BHYT cho người nghèo là đồng bào DTTS với tổng kinh phí 157.224,15 triệu đồng. Đào tạo và giải quyết việc làm cho 40.007 lao động là đồng bào DTTS. Song song với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tỉnh còn hỗ trợ 2.356 lao động người DTTS vay vốn với mức vay trung bình mỗi lao động từ 13 đến 17 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình 135 của Chính phủ, UBND tỉnh đã phân bổ 124.938 triệu đồng để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông cũng như các công trình phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS. Các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS khó khăn cũng được thực hiện đồng bộ. Tổng vốn phân bổ đầu tư các chương này là 44.700 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm phát biểu kết luận hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm cho rằng, bản chất dân tộc ở mỗi vùng miền khác nhau, đời sống cũng từ đó khác nhau và có sự chênh lệch. Nhiều hộ đồng bào DTTS đã biết cách làm ăn, nên kinh tế khá giả. Tuy nhiên, đa số hộ đồng bào DTTS còn khó khăn. Để giúp hộ DTTS thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, trước hết chủ tịch UBND xã là người đầu tiên tạo điều kiện cho hộ nghèo do thiếu đất có đất sản xuất. Tiếp đến là lãnh đạo UBND huyện cùng các sở, ban, ngành thay vì đề xuất, kiến nghị cấp cho doanh nghiệp thì cấp cho dân nghèo. Huyện, xã, sở, ngành phải bám sát cơ sở để lo cho dân. Những hộ DTTS khó khăn nhất phải có đất sản xuất, đừng để cuối năm đứng trên tivi xin lỗi dân.

5 năm qua, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 8 dự án định canh, định cư cho hộ đồng bào DTTS, trong đó có 4 dự án đã hoàn thành, giúp 649 hộ có cuộc sống ổn định.

Hội nghị đã đánh giá tổng kết những tồn tại, khó khăn để rút ra những bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện các chính sách dân tộc.

Ông Nguyễn Xuân Châu, Hàm vụ trưởng, Trưởng Ban dân tộc khu vực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh đã đánh giá cao kết quả thực hiện các chính sách dân tộc của tỉnh trong giai đoạn 2011-2015. Ông cho rằng, việc thực hiện đồng bộ  các chính sách dân tộc đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, kinh tế Bình Phước vẫn còn phát triển chậm, đời sống trong cộng đồng đồng bào DTTS thấp. Đội ngũ giáo viên còn thiếu và yếu, đời sống văn hóa có nguy cơ mai một. Khiếu nại, khiếu kiện còn phức tạp và kéo dài. Vì vậy, những người làm công tác dân tộc phải nghiên cứu tìm tòi để tham mưu cho các cấp ủy đảng đưa ra những giải pháp tối ưu để chăm lo đồng bào DTTS có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
7096

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?