Đó là, đất ở tại nông thôn đạt 68,5%; đất ở đô thị đạt 71,4%; đất nuôi trồng thủy sản đạt 35,2%; đất xây dựng trụ sở các cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nước đạt 22,2%.
Loại đất được cử tri trong tỉnh quan tâm và gây nhiều thắc mắc thời gian qua là đất lâm phần giao về địa phương quản lý sau quy hoạch 3 loại rừng hiện mới đạt 39,5%. Đây cũng là loại đất có diện tích cần cấp lớn (trên 104,4 ngàn ha).
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt thấp. Trong đó, có trường hợp sang nhượng giấy tay qua nhiều người nên khó khăn trong công tác thẩm định nguồn gốc sử dụng đất; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nghĩa vụ của người sử dụng đất hiệu quả chưa cao; thiếu kinh phí đo đạc chính quy, nhất là đối với diện tích đất lâm phần giao về địa phương quản lý; chưa có bộ thủ tục hành chính mới của UBND tỉnh trong lĩnh vực đất đai theo Luật Đất đai năm 2013; chưa có hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tài sản trên đất là cây lâu năm...
Qua các đợt tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh, cử tri đề nghị sớm sửa đổi, thay thế Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND, ngày 6-5-2013 của UBND tỉnh về chính sách đối với quỹ đất tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng. Nội dung quyết định quy định các hộ gia đình, cá nhân không phải là đồng bào dân tộc thiểu số phải chuyển sang thuê đất. Theo chính sách tín dụng, đất thuê sẽ không được vay vốn ở ngân hàng, vì vậy người dân không có nhu cầu và chưa tự giác kê khai.
H.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026