Đoàn đã đến tham quan mô hình trồng quýt đường của gia đình các ông: Phan Thanh Tùng, Võ Văn Khương ở ấp 7 và Lương Văn Toàn ở ấp 8. Do hiệu quả kinh tế khá cao của cây quýt nên những năm qua, nông dân trong xã tăng khoảng 300-350 ha. Trước kia quýt đường chủ yếu trồng tại ấp 8, nay mở rộng ra nhiều địa bàn trong xã. Các hộ trồng quýt đường cho biết, quýt đường đòi hỏi đầu tư vốn lớn, kỹ thuật chăm sóc khắt khe. Vì vậy, không phải ai trồng quýt cũng mang lại lợi nhuận cao. Các hộ trồng quýt mong được hỗ trợ bảo lãnh cho vay vốn ưu đãi, nâng cao vốn hỗ trợ nông dân. Đặc biệt có cơ chế giúp tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo ổn định lâu dài, tránh tình trạng được mùa mất giá.
Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền( thứ 4 từ phải qua) cùng đoàn công tác đến tham quan các mô hình sản xuất hiệu quả ở Tân Thành
Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền cũng đến thăm trang trại gần 400 ha của Công ty Đông Thành tại ấp 8. Bà Hồ Thị Thu, Giám đốc công ty cho biết, hiện trang trại trồng cao su, quýt đường, bưởi da xanh, ổi Thái Lan ruột đỏ, nhãn Thái Lan và nhiều loại cây khác. Công ty đang nuôi gà lạnh công nghiệp với 5 trại gà đẻ, 16 trại gà thịt, mỗi trại 17 ngàn con, tổng đàn gà chưa xuất chuồng trên 300 ngàn con. Công ty đang tạo việc làm cho gần 70 lao động.
Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền cũng đã đến thăm mô hình trồng nấm của một số hộ dân tại ấp 7. Ông Đỗ Văn Thảo và bà Bùi Thị Sen cho biết, trước kia chỉ có ít hộ trồng nấm, sau đó do hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt tốn ít diện tích đất nên nhiều hộ đầu tư trồng, có hộ trồng tới hàng chục ngàn bịch nấm các loại. Chủ yếu là nấm bào ngư, nấm sò và nấm mèo.
Kim Phụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026