BP - Ngày 24-6, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiệm thu công trình địa chí tỉnh Bình Phước. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu công trình địa chí tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giang Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó ban chỉ đạo công trình; Võ Đình Tuyến, nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó ban chỉ đạo công trình; các thành viên ban biên soạn công trình; thành viên hội đồng nghiệm thu, chuyên gia phản biện...
Công trình địa chí Bình Phước hoàn thành có quy mô khoảng 2.000 trang, in khổ 19x27cm, gồm 5 phần: Tự nhiên và dân cư, Lịch sử - sự kiện và nhân vật, Kinh tế, Văn hóa - xã hội, Các huyện, thị.
Quá trình thực hiện công trình được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ cuối năm 2010 đến tháng 6-2012, gồm các phần việc tập huấn về lý luận và phương pháp biên soạn địa chí, thu thập văn bản thành văn và thực địa, biên soạn và tổ chức tọa đàm thông qua đề cương chi tiết. Giai đoạn 2 từ tháng 7-2012 đến cuối năm 2014, gồm các bước biên soạn bản thảo các chương trong các tập địa chí, tổ chức các hội thảo lấy ý kiến và sửa chữa, bổ sung bản thảo... Công trình đã đạt được mục tiêu nghiên cứu, biên soạn tổng hợp và toàn diện về địa lý, lịch sử, chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa... của tỉnh trong mối quan hệ mật thiết với sự hình thành và phát triển của miền Đông Nam bộ; cung cấp cho người dân trong tỉnh những kiến thức cơ bản, toàn diện về mảnh đất mình đang sinh sống.
Tại hội nghị, các chuyên gia phản biện, thành viên hội đồng nghiệm thu đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong công trình, như: trùng lắp nội dung giữa các phần hoặc các chương trong một phần, số liệu chưa nhất quán, mốc thời gian chưa thống nhất; trình bày một số chương chưa khoa học, lỗi đánh máy, thiếu sót thông tin... Ban biên soạn tiếp thu và định hướng sửa chữa theo 4 hướng: tiếp thu và sửa chữa những ý kiến góp ý đúng đắn nhất, sắp xếp lại bố cục trên cơ sở đề cương đã có cho phù hợp; cắt bỏ những nội dung trùng lắp; rà soát những số liệu, chi tiết không thống nhất; bổ sung thay hình ảnh minh họa không đạt.
Tại hội nghị, các thành viên hội đồng đã bỏ phiếu và 100% đồng ý nghiệm thu công trình địa chí tỉnh Bình Phước.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng khẳng định: Địa chí tỉnh là công trình khoa học rất quan trọng, là nguồn tư liệu quý giá có giá trị khảo cứu và lưu truyền. Đây cũng là cơ sở giúp Tỉnh ủy, UBND đưa ra những chủ trương, chính sách, giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Sau hơn 5 năm thực hiện, tổ chức nhiều hội thảo chuyên sâu để lấy ý kiến đóng góp, công trình được nghiệm thu đúng tiến độ. Ban soạn thảo khẩn trương hoàn thành bản thảo trước 5-7-2015 để chuyển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật và ra mắt bạn đọc cuối tháng 9 năm nay.
Nhất Sơn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026