Thời gian qua, ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên vùng biển của mình bị người trên tàu của Trung Quốc hành hung, đánh đập, cướp phá, lấy hết ngư cụ, thậm chí tàu của họ còn xịt vòi rồng, tấn công tàu cá của ngư dân ta. Các vụ việc này ngày càng tăng, gây lo ngại và bất an cho bà con ngư dân làm ăn trên biển. Ngày 15-6-2015, Hội Nghề cá Việt Nam đã có công văn gửi các cơ quan chức năng về việc phản đối phía Trung Quốc cướp tài sản, phá hỏng tàu cá của ngư dân Việt Nam. Hội Nghề cá Việt Nam cho rằng đây là hành động ngang ngược và phi nhân tính của Trung Quốc. Việc làm của phía Trung Quốc đã gây thiệt hại về tài sản của ngư dân Việt Nam và yêu cầu họ phải chấm dứt ngay hành động sai trái, bồi thường thiệt hại về tài sản và tổn thương cho người dân Việt Nam.
Theo dõi những việc làm vừa qua cho thấy các hành động của Trung Quốc ở biển Đông có tính hệ thống và đồng bộ. Họ xây dựng đảo nhân tạo, kéo tàu diễu qua vùng biển của mình và bây giờ lại gia tăng những hoạt động bạo lực đối với ngư dân. Đây là hành vi ngang ngược, không thể chấp nhận được. Đáng lo ngại hơn khi họ cho biết sẽ tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông, rồi sẽ tiến tới việc cấm đánh bắt cá ở cả Trường Sa nữa, chứ không chỉ ở Hoàng Sa. Người thiệt hại đầu tiên là ngư dân, rồi đất nước và cao hơn hết là chủ quyền quốc gia.
Đấu tranh bảo vệ chủ quyền của đất nước trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là việc khó khăn, lâu dài, nhưng trước mắt là phải bảo vệ mạng sống của ngư dân trên biển, bảo vệ hải sản làm nguồn lương thực cho con người và phát triển kinh tế của đất nước. Ngư dân ra biển bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, bị húc chìm tàu, thì làm sao yên tâm để hành nghề. Kêu gọi ngư dân bám biển để giữ biển, nhưng ai giữ an toàn mạng sống và tài sản cho dân để họ bám biển?. Ngư dân bám biển không chỉ bằng ý chí, lòng yêu nước mà phải bằng tàu thuyền, nhiên liệu, lương thực. Nếu để Trung Quốc tiếp tục hành hung và ngư dân ta luôn trong tư thế thụ động, chạy để mong thoát thân, thì không thể bám biển. Rõ ràng chúng ta phải có tiếng nói mạnh mẽ, kiên quyết hơn trước sự việc trên. Bên cạnh đó, các lực lượng chấp pháp cũng cần có sự tăng cường hơn nữa để hỗ trợ, giúp ngư dân quyết tâm hơn trong bám biển, không chỉ là mưu sinh mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Hà Thanh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026