Thứ 6, 31/10/2025 02:56:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:48, 25/06/2015 GMT+7

Chi bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hớn Quản: Nắm vững địa bàn để nâng cao chất lượng giáo dục

Thứ 5, 25/06/2015 | 09:48:00 1,338 lượt xem
BP - Chi bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hớn Quản tách ra từ Chi bộ Giáo dục đào tạo - Văn hóa thông tin và đi vào hoạt động từ tháng 9-2011 với nhiều khó khăn. Từ đó đến nay, dù trụ sở làm việc chưa có, nhân sự ít, nhưng cán bộ, đảng viên, nhân viên Phòng Giáo dục - Đào tạo đã vượt khó vươn lên trở thành một trong những chi bộ trong sạch, vững mạnh của huyện.

MỖI ĐẢNG VIÊN GẮN VỚI MỘT ĐỊA BÀN

Thầy Nguyễn Trung, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng GD-ĐT huyện cho biết: Sau khi tách, chi bộ chỉ có 6 đảng viên, đa phần còn trẻ và được điều động từ các trường học về công tác ở Phòng Giáo dục - Đào tạo. Để không ngỡ ngàng với nhiệm vụ mới và nắm chắc tâm tư của phụ huynh, học sinh, cấp ủy giao mỗi đảng viên phụ trách 2-3 xã. Hàng tháng, khi họp chi bộ, các đảng viên phải báo cáo tình hình để cấp ủy nắm thông tin và có những tham mưu đúng, trúng cho Huyện ủy, UBND huyện. Đó là công việc thường xuyên của chi bộ.

Các cháu Trường mầm non Tân Khai trong giờ sinh hoạt

Anh Đỗ Xuân Cảnh, chuyên viên Phòng Giáo dục - Đào tạo được giao phụ trách địa bàn xã Thanh An từ năm 2012. Là người ở xã nên anh thông thạo địa bàn, có dịp làm quen và tạo mối quan hệ tốt với phụ huynh, học sinh. Đó là lợi thế để anh nắm bắt rõ tâm tư và nguyện vọng, hoàn cảnh của gia đình các em. Anh Cảnh cho biết: Qua 2 năm phụ trách địa bàn xã Thanh An, thông qua các đợt kiểm tra chuyên đề, chuyên ngành, những đợt sơ kết, tổng kết đã giúp anh có cái nhìn bao quát về cơ sở nên có nhiều ý kiến tham mưu tốt cho lãnh đạo cơ quan. Điều anh và cấp ủy luôn băn khoăn, trăn trở là làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục ở xã có trên 60% học sinh dân tộc thiểu số như Thanh An.

Chi bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện đã tập trung chỉ đạo các trường đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên.

NHỮNG BƯỚC CHUYỂN MÌNH

Qua 5 năm chia tách và phát triển, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hớn Quản đã có những bước chuyển mình tích cực. Từ một chi bộ chỉ có 6 đảng viên, đến nay chi bộ đã có 9 đảng viên chính thức. Nhiệm kỳ qua, chi bộ không có đảng viên bị kỷ luật.

Trình độ chuyên môn cũng như lý luận chính trị của từng đảng viên ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Bí thư Chi bộ, Nguyễn Trung đã hoàn thành chương trình cao học tại Viện chiến lược và chương trình giáo dục; các đảng viên đều tốt nghiệp đại học và đang theo học các chương trình cao hơn. Nhiều đảng viên đã, đang theo học các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị.

Được tái lập với nhiều khó khăn, trong đó giáo dục là một trong những mặt chịu nhiều tác động nhất, đến nay Hớn Quản đã có 44/48 trường công lập từ lớp 1 tới lớp 9, nhiều trường đạt chuẩn quốc gia. Nhiệm kỳ qua, phòng đã vượt chỉ tiêu ở nhiều lĩnh vực như: Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến trường đạt 99%; trẻ 6 tuổi đến lớp đạt 99%, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; giáo viên trên chuẩn đạt 56%. Khi mới thành lập huyện chưa có trường đạt chuẩn quốc gia, đến nay Hớn Quản đã có 11 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 13/13 trường đạt chuẩn phổ cập THCS, vươn lên ngang bằng và cao so với những đơn vị giáo dục khác trong tỉnh.

T.Nga

  • Từ khóa
6774

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?