Trưởng ấp Điểu Khuy với 3 ha điều, cao su, nuôi 15 con heo sọc, 2 con bò giống, luôn đi đầu trong sản xuất, chăn nuôi để bà con học và làm theo.
Bà Thị The (80 tuổi), phấn khởi đi thăm con cháu trên con đường sạch sẽ, thẳng tắp.
Được mùa điều, nhiều hộ đồng bào S’tiêng ấp 7 vui vì không còn phải vay vốn ngân hàng chính sách.
Hộ ông Điểu Soi vay 30 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân nuôi 14 con heo sọc, 4 con bò, giờ đã xây được nhà khang trang.
Kinh tế khá giả, đời sống tinh thần người dân ấp 7 được nâng lên rõ rệt.
Nhà văn hóa thôn 7 được xây dựng khang trang, tạo điều kiện để người dân giao lưu, sinh hoạt văn hóa.
Ông Điểu Khuy, 10 năm làm Trưởng ấp 7 phấn khởi cho biết: Ấp có 120 hộ, trong đó 80 hộ dân tộc S’tiêng sinh sống lâu đời. Hiện nay, ấp 7 được vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội với tổng vốn khoảng 2,5 tỷ đồng. Nhờ đó, bà con không vướng vào “tín dụng đen”, giữ được đất sản xuất và phát triển kinh tế. Trong ấp chỉ còn 15 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo theo tiếp cận đa chiều. Niềm vui lớn nhất là trong năm 2018, con đường đất đỏ hình thành sau ngày giải phóng miền Nam được Nhà nước đầu tư láng nhựa, đã làm đổi thay đời sống của người dân trong ấp.
Sau đây là hình ảnh đời sống, kinh tế - xã hội của các hộ dân ấp 7 sinh sống hai bên con đường nhựa “ý Đảng - lòng dân”.
B.Đ.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026