5 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh có 1.024 ca mắc sốt rét. Huyện Bù Gia Mập là đơn vị dẫn đầu tỉnh với 576 trường hợp, kế tiếp là 2 huyện Bù Đăng và Bù Đốp. Đặc biệt là 2 xã Đắk Ơ, Bù Gia Mập của huyện Bù Gia Mập được xem là ổ bệnh sốt rét được tập trung đầu tư khá nhiều về thuốc cũng như hóa chất để phòng bệnh nhưng số ca mắc trong 5 tháng đầu năm tăng đến mức báo động. Cụ thể, xã Đắk Ơ có 276 ca, tăng 193%; xã Bù Gia Mập có 92 ca, tăng 206% so với năm trước.
Các trường hợp mắc sốt rét phần lớn là người trong độ tuổi lao động (từ 16-60 tuổi) có đi rừng. Hầu hết trong số họ đều sống, ngủ trong rừng nhưng không mang theo mùng, mền chống muỗi. 60% số ca mắc sốt rét trên địa bàn huyện Bù Gia Mập là đối tượng di dân tự do rất khó kiểm soát. Một trong những nguyên nhân không kém phần quan trọng khiến tình hình sốt rét trên địa bàn tỉnh trở thành điểm nóng trong cả nước là công tác truyền thông về phòng chống sốt rét chưa hiệu quả.
Phát biểu tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo 2 huyện Bù Gia Mập và Bù Đăng, Cục trưởng Trần Đắc Phu cảnh báo tình hình sốt rét
trên địa bàn tỉnh Bình Phước rất dễ bùng phát thành dịch nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền. Đơn phương ngành y tế không thể kiểm soát và triệt tiêu được tình hình sốt rét đang diễn biến khá phức tạp trên địa bàn tỉnh hiện nay. Một trong những giải pháp then chốt để hạn chế được số ca mắc sốt rét là ngành y tế không để thiếu thuốc, thiếu hóa chất và Bình Phước không thể để thiếu người thực thi nhiệm vụ này.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026