Trong 6 tháng đầu năm 2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra của huyện đấu tranh làm rõ, khởi tố 43 vụ, bắt 96 đối tượng; đấu tranh triệt phá 13 nhóm với 59 đối tượng; triệt phá 4 chuyên án, khởi tố 7 vụ, bắt 21 đối tượng; lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội 2.074 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 1,362 tỷ đồng, góp phần kiềm chế gia tăng về tội phạm và làm giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2014.
Đi khảo sát thực tế nhà tạm giam, tạm giữ của Công an huyện, đoàn giám sát đánh giá cơ sở hạ tầng đang xuống cấp, cần phải tu sửa kịp thời. Tại thời điểm giám sát, 25 phòng tạm giam đang giữ 90 can phạm, nghi phạm và được cấp phát đầy đủ dụng cụ cá nhân.
Trong 6 tháng đầu năm 2015, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện phối hợp xét xử lưu động 4 vụ án.
Tại buổi làm việc, ông Trịnh Văn Huy, Phó ban Pháp chế, Trưởng đoàn giám sát đề nghị: Công an huyện tích cực và chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống tội phạm, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó làm tốt an ninh trật tự ở nông thôn, giải quyết thỏa đáng các đơn kiến nghị, khiếu nại của người dân. Tuyên truyền sâu rộng về pháp luật để góp phần làm giảm đối tượng phạm tội. Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện hạn chế hủy án, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Đặc biệt phải nâng cao trách nhiệm, làm việc nghiêm túc để tránh tình trạng oan, sai.
Trang Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026