Hai doanh nghiệp trên đều hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hạt điều từ năm 2003. Cả hai doanh nghiệp đều đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, hoạt động sản xuất theo dây chuyền sàng, hấp, sấy, chẻ, bóc vỏ lụa với công suất từ 5 đến 7 tấn điều/ngày; mức thu nhập của công nhân đạt bình quân từ 6 đến 7 triệu đồng/tháng.
Công nhân hai công ty được tuyên truyền về tổ chức Công đoàn Việt Nam
Nhiều năm qua, mặc dù chưa thành lập tổ chức công đoàn, song lãnh đạo hai công ty đã xây 23 phòng trọ nhằm hỗ trợ chỗ ở, điện, nước cho công nhân và một số chế độ đãi ngộ khác để động viên người lao động.
Tại buổi lễ, công nhân hai công ty đã được tuyên truyền về tổ chức công đoàn Việt Nam; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn đối với người lao động, đặc biệt là vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; chế độ bảo hiểm, lương, thưởng và các chế độ bảo hộ nếu có; nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động khi tham gia tổ chức công đoàn.
Nhận thức được sự cần thiết khi tham gia vào công đoàn, 60 công nhân hai doanh nghiệp đã tình nguyện xin được kết nạp và hứa sẽ thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Trên cơ sở đó, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã thông qua các quyết định kết nạp đoàn viên, quyết định thành lập công đoàn và chỉ định ban chấp hành lâm thời hai công đoàn.
Đến nay, huyện Bù Đăng đã có 116 công đoàn cơ sở với trên 4.300 đoàn viên. Trong đó có 14 công đoàn ngoài quốc doanh gồm 713 đoàn viên. Năm 2014, Liên đoàn Lao động huyện Bù Đăng là đơn vị được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc nhất tỉnh Bình Phước.
Quang Minh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026