
Biết múa, hát từ năm 14 tuổi, môi trường đoàn giúp Điểu Thị Bé có cơ hội vận động thêm nhiều bạn trẻ tham gia đội văn nghệ cồng chiêng nhằm lưu giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Để duy trì và tạo cảm hứng cho các bạn trẻ, Điểu Thị Bé mời già làng và những người lớn tuổi đến dạy cách đánh cồng chiêng.
“Ban đầu chúng em học cách đánh các điệu cơ bản, sau đó bắt đầu tập những bài hát, điệu múa truyền thống của người S’tiêng như mừng lúa mới, ru con... Mỗi khi trong thôn có sự kiện, đội cồng chiêng của chi đoàn lại góp vui, tạo sự gắn kết các thế hệ trong thôn” - Điểu Thị Bé chia sẻ.
N.Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026