Theo đó, cả nước có 36 địa phương được hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương tổng cộng 492,5 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Bình Phước được hỗ trợ 11 tỷ đồng. Đắk Lắk và Thanh Hóa là hai tỉnh được hỗ trợ nhiều nhất (26,7 và 21,2 tỷ đồng); Kiên Giang là tỉnh được hỗ trợ ít nhất trong số 36 tỉnh, thành phố (3,7 tỷ đồng). Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các địa phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác cùng với kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ, đảm bảo thực hiện hiệu quả việc khắc phục hậu quả của hạn hán và xâm nhập mặn.
H.Đ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026