BP - Báo cáo tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 16-9-2011 của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng ngày 16-4, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh cho biết: Từ năm 2000 đến nay, toàn tỉnh có 2.947 người chấp hành án tù trở về địa phương (có 91 người từ địa phương khác đến). Trong đó có 453 người được xóa án tích, 17 người được tòa án nhân dân cấp giấy chứng nhận xóa án tích, 189 người tái phạm tội, 62 người đã chết, một số chuyển đi nơi khác. Hiện tỉnh đang quản lý 2.138 người (trong đó đặc xá 409 người, tù tha về 1.729 người), 1.922 người có việc làm ổn định, 216 người chưa có việc làm.
Công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành án phạt tù là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện giúp đỡ những người một thời lầm lỗi. Để hạn chế phạm tội trở lại, các tổ chức đoàn thanh niên cơ sở đã chủ động thành lập các câu lạc bộ để những người chấp hành án phạt tù, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh đến với nhau, động viên chia sẻ khó khăn, đồng thời là nơi phổ biến tuyên truyền tư vấn pháp lý, hỗ trợ nghề, giới thiệu việc làm hiệu quả như CLB “Vì ngày mai tươi sáng” của thị xã Bình Long, CLB “Pháp luật” của huyện Hớn Quản...
Tại hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh, thiếu tướng Hoàng Văn Huệ đã đề nghị lãnh đạo ban ngành, huyện thị, doanh nghiệp tạo điều kiện cho những người thi hành án phạt tù, không kỳ thị. Đặc biệt, ngoài nguồn ngân sách nhà nước, các huyện, thị nghiên cứu xây dựng quỹ tái hòa nhập cộng đồng, góp phần làm cho công tác tái hòa nhập hiệu quả hơn.
Trang Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026