Theo đó, bình quân mỗi hộ được cấp 100m2 đất ở, 1 ngôi nhà xây 30m2 và 7 sào đất sản xuất. Để tạo điều kiện giúp các hộ dân ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, Nhà nước đầu tư nhiều công trình, chính sách phụ như khoan giếng nước tập trung, lắp bồn chứa nước sạch phục vụ sinh hoạt, hỗ trợ cây giống phát triển kinh tế. Dự án cũng giao 5 ha cao su về thôn 7 quản lý, tạo nguồn thu cho 29 hộ dân.
Không chỉ thoát nghèo, anh Điểu Phước chăm lo sản xuất, trở thành hộ khá trong khu định canh, định cư. Anh đã mở cơ sở chẻ hạt điều tại nhà tạo việc làm cho người dân trong tổ
Chị Thị Éc (bên phải) cùng con gái Thị Xuân thu hoạch điều đợt cuối vụ 2017-2018
Là người khuyết tật nhưng ông Điểu Bố có ý thức lao động giúp gia đình kiếm thêm thu nhập từ bóc vỏ lụa hạt điều
Được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Riềng hỗ trợ vay 20 triệu đồng, chị Thị Nem đã mua bò giống chăn nuôi. Gia đình chị thoát nghèo từ năm 2017
“Hiện sau khi trừ chi phí, 29 hộ dân nhận 1 triệu đồng/tháng từ vườn cao su để cải thiện cuộc sống. Đến nay, trong 29 hộ định cư ban đầu đã có 18 hộ thoát nghèo. Tuy nhiên, hiện nay các hộ có con lớn lập gia đình, tách khẩu, khu định canh, định cư tăng lên 48 hộ, trong đó có 37 hộ nghèo” - ông Lê Duy Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã Long Bình kiêm Bí thư Chi bộ thôn 7 cho biết.
Dưới đây là một số hình ảnh về đời sống của người dân trong khu tái định canh, định cư:
Ngọc Bích - Như Nam

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026