Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ năm 2010 đến hết 2014, toàn tỉnh có 60 giấy phép hoạt động khoáng sản được cấp mới, trong đó Bộ Tài nguyên - môi trường cấp 5 giấy phép. Sản phẩm khai thác chủ yếu là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cùng một số sản phẩm có giá trị, như đá vôi, kaolin... Trong 3 năm 2012-2014, các tổ chức, cá nhân khai thác đã nộp thuế tài nguyên trên 44 tỷ đồng và nộp phí bảo vệ môi trường 19 tỷ đồng. Năm 2014, sở đã thẩm định 35 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng 80,5 tỷ đồng.
Khai thác đá xây dựng trên địa trên địa bàn huyện Lộc Ninh
Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát cho rằng, việc cấp phép khai thác khoáng sản hiện chưa chặt chẽ, dẫn đến doanh nghiệp không tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; thủ tục hành chính liên quan đến việc khai thác khoáng sản còn nhiều bất cập... Bà Trần Thị Hồng, Phó giám đốc Sở Công thương cho rằng: Ngành tài nguyên - môi trường cần sớm tham mưu UBND tỉnh công bố quy hoạch khoáng sản, tạo điều kiện cho các ngành và địa phương có định hướng trong việc sử dụng tài nguyên.
Trưởng ban Kinh tế - ngân sách Võ Sá cho rằng, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là khai thác cát xây dựng, phún sỏi đỏ... Sở Tài nguyên - môi trường phải đẩy mạnh hậu kiểm đối với hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.
L.P

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026