Theo đó, các bộ, ngành liên quan và địa phương thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, khu vực biên giới các chợ đầu mối để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng lậu, đặc biệt các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp tết (thuốc lá, rượu bia, bánh kẹo, thực phẩm...); tăng cường kiểm tra, kiểm dịch, đảm bảo chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ để ngăn chặn và phát hiện xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, dung túng, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.
Các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thức rõ tác hại của hàng lậu, hàng giả, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vận động người dân “nói không với hàng lậu” cũng như hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
T.P

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026