Năm 2014, ngành y tế hoàn thành các chỉ tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân toàn tỉnh. Nhưng theo báo cáo của ngành, tuy cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, chất lượng khám chữa bệnh cơ bản đáp ứng nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Kinh phí đầu tư cho ngành y tế năm 2014 bị cắt giảm khoảng 50% so với năm 2013. Nguồn lực cán bộ còn thiếu ở hầu hết các tuyến, cán bộ có trình độ đại học, sau đại học về số lượng chưa đảm bảo yêu cầu. Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân vẫn còn ở mức thấp (6,2 bác sĩ/vạn dân). Chế độ đãi ngộ, thu hút nhân lực, nhất là các vùng khó khăn, biên giới, vùng có nhiều đồng bào thiểu số vẫn chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Tình hình dịch bệnh như cúm A/H5N1 (tử vong 1 ca), bệnh sởi, phát ban nghi sởi, tay - chân - miệng diễn biến phức tạp. Vệ sinh an toàn thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tình trạng mất cân bằng giới tính vẫn còn cao.
Tại hội nghị, một số ý kiến cho rằng, những khó khăn, tồn tại của ngành y tế tỉnh, thời gian qua ngoài nguyên nhân khách quan còn do cơ chế, công tác quản trị tại các cơ sở y tế, sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan và truyền thông còn nhiều hạn chế.
Tới dự hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đề nghị ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh giáo dục y đức cho cán bộ, nhân viên y tế, nhất là trong các cơ sở khám chữa bệnh. Nâng cao chất lượng truyền thông - giáo dục sức khỏe, chủ động triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Phương Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026