
Theo Giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập Nguyễn Đại Phú, trong số tiền chi trả cho dịch vụ môi trường rừng của tỉnh thì Vườn quốc gia Bù Gia Mập chiếm 70%. Việc chậm chi trả phí dịch vụ môi trường rừng đã ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rừng của đơn vị. Đặc biệt, Bình Phước hiện đang trong giai đoạn cao điểm của mùa khô nên nguy cơ cháy rừng khá cao. Trong khi đó, vốn triển khai cho công tác phòng chống cháy rừng để bảo vệ rừng còn hạn hẹp, phần lớn trông chờ vào phí chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Phó giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bùi Việt Hà cho biết: Nguyên nhân phí dịch vụ môi trường rừng của tỉnh trong năm 2011 và 2012 chưa được chi trả là do năm 2013 đơn vị này mới đi vào hoạt động. Song song đó, vốn này cũng mới truy thu từ tháng 10-2014 và đối tượng chi chưa có.
Hiện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã có công văn đề nghị UBND tỉnh sớm cho chủ trương cũng như thống nhất nội dung chi để chi trả cho các đơn vị chủ rừng có tham gia dịch vụ cung ứng môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026