Dự lễ có lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ NN&PTNT, các tỉnh, thành phố, các chi cục thú y cùng hơn 200 doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi heo và gia cầm khu vực Đông Nam bộ.
Ông Vũ Mạnh Hùng tặng hoa cho ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục chăn nuôi Bộ NN&PTNT
Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Bình Phước cho biết: Trong nhiều năm qua, ngành chăn nuôi khu vực Đông Nam bộ dần lớn mạnh, vươn lên là vùng chăn nuôi trọng điểm của cả nước. Trong đó có khoảng 150 hội viên với gần 1.000 trang trại các loại. Các trang trại đã mạnh dạn đầu tư với công nghệ tiên tiến, hiện đại, quy mô đầu tư hàng trăm tỉ đồng. Đàn gia cầm cung cấp chủ yếu ở thị trường trong nước.
Dịp này, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Bình Phước chính thức đổi tên thành Hiệp hội Chăn nuôi Bình Phước.
Các đại biểu được nghe tham luận của ông Âu Thanh Long, Giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi Duy Cường về “Quy định nước thải chăn nuôi bắt buộc đạt loại A, kìm hãm sự phát triển chăn nuôi trang trại quy mô lớn”. Theo ông Long, nếu bắt buộc quy định nước thải chăn nuôi đạt loại A buộc phải xử lý nước đó cho sạch trước khi thải ra môi trường, như vậy sẽ không còn tác dụng cho cây trồng. Đây là vấn đề gây vướng mắc và gây bức xúc cho nhiều trang trại chăn nuôi.
Thanh Nga

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026