
MTTQVN tỉnh phối hợp MTTQVN quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh tặng quà hộ nghèo, dân tộc thiểu số xã Đăng Hà (Bù Đăng) - Ảnh: T.Phước
Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở Bù Đăng luôn xác định vai trò của già làng, người có uy tín, lực lượng nòng cốt, các chức sắc tôn giáo là một bộ phận quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và ổn định an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. Để các thành phần trên phát huy tốt vai trò, cấp ủy, chính quyền huyện luôn quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con, những kiến nghị đề xuất phù hợp được xem xét giải quyết. Hàng năm huyện tổ chức gặp mặt các già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo để thông tin về tình hình kinh tế, chính trị của huyện. Những việc làm có ý nghĩa trên đã đem lại hiệu quả thiết thực. Đồng bào tin tưởng, ủng hộ Đảng, chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Điển hình trong các phong trào là già làng Điểu Krang ở xã Phú Sơn. Khi Nhà nước thu hồi đất xâm canh trái phép để thực hiện dự án phát triển kinh tế, một số hộ dân phản đối. Ông đã đến từng hộ giải thích, khuyên nhủ. Nhận thức được vấn đề, một số hộ đã chấp nhận trả lại đất cho Nhà nước, thậm chí có hộ tự nguyện giao trả không đòi hỏi đền bù. Già làng Điểu Lên ở xã Bình Minh trực tiếp vận động gần 20 hộ dân có đất đồng ý để tỉnh đầu tư xây dựng làng văn hóa Bom Bo. Bà con tín đồ công giáo ở thôn 8, xã Bình Minh khi chưa nắm rõ mục đích của việc thu hồi đất giao cho dự án kinh tế quốc phòng thì phản đối. Nhưng các ban, ngành của huyện, xã và đại diện chức sắc công giáo tuyên truyền giải thích, bà con đã nhận thức được vấn đề và tự nguyện giao đất. Nay thôn 8 là khu dân cư an toàn nhất về an ninh trật tự. Ở thôn Sơn Hòa, xã Thọ Sơn, nhờ có tinh thần cảnh giác của đồng bào nên một số phần tử xấu lợi dụng để dụ dỗ nhân dân vượt biên trái phép bị tố giác và ngăn chặn kịp thời. Chính nhờ tinh thần trách nhiệm của lực lượng nòng cốt, người có uy tín, già làng, các chức sắc tôn giáo đối với xã hội nên phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, thực hiện nếp sống văn hóa, bài trừ hủ tục, tệ nạn xã hội được đông đảo bà con đồng tình hưởng ứng.
Tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới có già làng Điểu Djâng ở xã Thọ Sơn. Già làng đã tích cực đóng góp công, của sửa trên 3km đường thôn, lắp đặt 105 bóng đèn chiếu sáng trong khu dân cư với số tiền trên 50 triệu đồng. Già làng Điểu Lôi ở xã Thống Nhất cho bà con mượn trên 50 triệu đồng để phát triển sản xuất không tính lãi. Hàng năm già làng còn đóng góp gần 10 triệu đồng cho các cuộc vận động do địa phương kêu gọi. Nhiều cặp vợ chồng khó khăn về kinh tế được già làng Điểu Lôi trực tiếp đến động viên, hướng dẫn cách làm ăn và cho mượn vốn sản xuất.
Nhờ vai trò của già làng, người có uy tín, lực lượng nòng cốt, chức sắc tôn giáo được phát huy đã góp phần phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết trên địa bàn huyện Bù Đăng.
Ngọc Ba

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026