Máy bay Trung Quốc bay trên các tàu chấp pháp Việt Nam ngày 31-5
Chiều 2-6, Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) đã cho biết, TQ vẫn đang duy trì khoảng 120 tàu hải cảnh, tàu vận tải, tàu kéo và tàu cá vỏ sắt công suất lớn quanh giàn khoan. Trong số đó, 4 tàu quân sự hoạt động gần giàn khoan. Đặc biệt, các hoạt động trinh sát bằng máy bay đã xuất hiện nhiều hơn so với ngày 1.6. Tại hiện trường, lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã phát hiện 5 máy bay chiến đấu, thường xuyên bay lượn nhiều vòng quanh giàn khoan, phía trên các tàu Việt Nam.
Trong ngày, các tàu kiểm ngư Việt Nam đã tiếp cận vùng biển cách giàn khoan từ 6 - 8 hải lý và duy trì đấu tranh với cường độ cao gây áp lực với các tàu TQ. Còn ở cự ly 7 - 9 hải lý khi các tàu của ta bắt đầu gọi loa đấu tranh phản đối, yêu cầu TQ rút giàn khoan, di chuyển các phương tiện ra ngoài vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam luôn bị các tàu TQ hú còi, vây ép, sẵn sàng đâm va và phun vòi rồng.
Cũng theo thông tin từ Cục Kiểm ngư, trong vùng biển cách giàn khoan 20 - 25 hải lý về phía nam đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang có 50 tàu cá của ngư dân các tỉnh miền Trung đang khai thác, đánh bắt hải sản để bảo vệ chủ quyền và giữ ngư trường.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026