Chiều 1-6, Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết ngoài hiện trường vẫn có 4 tàu quân sự và 1 máy bay chiến đấu của Trung Quốc bảo vệ giàn khoan. Đặc biệt, máy bay chiến đấu của Trung Quốc vẫn duy trì hoạt động ở độ cao 1.000 mét xung quanh giàn khoan Hải Dương-981.
Ngoài ra, Trung Quốc vẫn duy trì số lượng lớn tàu các loại tham gia bảo vệ gian khoan. Cụ thể, có khoảng 45 - 50 tàu cá, 25 - 30 tàu vận tải, tàu kéo và khoảng 38 - 40 tàu hải cảnh.
Trong ngày, các tàu kiểm ngư Việt Nam đã tiếp cận và tổ chức các biện pháp đấu tranh với cường độ cao ở khoảng cách từ 6 - 8 hải lý để phản đối, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi vùng biển Việt Nam.
|
|
Còn ở vùng biển cách giàn khoan từ 25 - 30 hải lý, mặc dù bị các tàu Trung Quốc cản trở hoạt động, đe dọa, thậm chí sẵn sàng đâm va, nhưng các tàu cá của Việt Nam vẫn duy trì các hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản. Bên cạnh đó, lực lượng này tích cực phối hợp với kiểm ngư, cảnh sát biển Việt Nam để đấu tranh bảo vệ chủ quyền, phản đối Trung Quốc ngăn cản các hoạt động của ngư dân.
Cũng theo quan sát tại hiện trường, lực lượng kiểm ngư Việt Nam phát hiện giàn khoan Hải Dương 981 có vị trí không ổn định. Nhận định ban đầu, giàn khoan này có dấu hiệu dịch chuyển. Hiện tại, lực lượng kiểm ngư vẫn tăng cường giám sát chặt chẽ, xác minh chính xác thông tin, chi tiết này.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026