Hôm nay 3-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi cùng đại diện các sở, ngành liên quan, lãnh đạo huyện Bù Đốp, hội đồng bồi thường công trình sử dụng nước sau thủy điện Cần Đơn đã họp bàn xem xét phương án tái định cư (TĐC) của dự án.
Dự án sử dụng nước sau thủy điện Cần Đơn (giai đoạn I) do Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng 293.296m2, với 367 hộ bị giải tỏa. Khu vực TĐC gồm khu dân cư xã Thanh Hòa với 24 lô; khu dân cư thị trấn Thanh Bình 56 lô.
Theo tờ trình của hội đồng bồi thường, phương pháp áp dụng bồi thường và TĐC như sau: Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường, hỗ trợ về đất ở thì thu tiền sử dụng đất TĐC là đơn giá bồi thường về đất ở. Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá đất nông nghiệp và được xét giao đất TĐC, thì thu tiền sử dụng đất TĐC theo đơn giá đất nông nghiệp đã bồi thường, cộng với bình quân chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng của khu TĐC. Đơn giá thu tiền sử dụng đất khu TĐC tối đa bằng đơn giá đất ở đã áp dụng bồi thường. Thuế trước bạ, lệ phí địa chính, chỉnh lý hồ sơ địa chính do chủ đầu tư chi trả.
Với phương pháp áp dụng cho bồi thường và TĐC như vậy, đơn giá thu tiền sử dụng đất TĐC ở khu Thanh Bình là 365.000 đồng/m2 (gồm đất nông nghiệp đã đền bù 12.000 đồng/m2 + chi phí đầu tư hạ tầng 353.000 đồng/m2), khu Thanh Hòa là 265.500 đồng/m2 (gồm đất nông nghiệp đã đền bù 15.000/m2 + chi phí đầu tư hạ tầng 250.500 đồng/m2).
Tại buổi làm việc, Phó giám đốc sở Tài nguyên - môi trường Trương Văn Phúc cho biết:
Khung giá đất năm 2013 UBND tỉnh quy định giá đất thổ cư tại khu TĐC Thanh Hòa là 500.000 đồng/m2, khu tái định cư thị trấn Thanh Bình có 2 mức 600.000 đồng và 300.000 đồng. Đơn giá thu tiền sử dụng đất tái định cư ở cả 2 khu do hội đồng bồi thường tính toán đều thấp hơn, nên không đúng quy định.
Đây là lý do phương án tái định cư của dự án đến nay chưa được Sở tài nguyên - môi trường thẩm định, trả lại hồ sơ cho hội đồng bồi thường.
Giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Văn Tới cho biết: Người dân đồng thuận với mức giá thu tiền sử dụng đất do hội đồng bồi thường đưa ra, vì mức giá này cao hơn không nhiều so với tiền người dân đã được bồi thường năm 2008 (ở Thanh Bình) và giá đất thực tế tại địa bàn (ở Thanh Hòa) thấp hơn khung giá đất của tỉnh.
Tại cuộc họp, đại diện Sở xây dựng, Thanh tra tỉnh, Sở nông nghiệp - phát triển nông thôn cho rằng năm 2008 bồi thường với đơn giá thấp (đất nông nghiệp ở xã Thanh Hòa 15.000 đồng/m2, ở thị trấn Thanh Bình 12.000 đồng/m2). Nếu TĐC áp dụng khung giá năm 2013, thì sẽ tạo nên chênh lệch cao so với giá bồi thường.
Phó chủ tịch Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo: Dự án sử dụng nước sau thủy điện Cần Đơn phải xem xét, tính toán thật kỹ để đưa ra phương án TĐC phù hợp, có lợi cho dân, tránh phát sinh khiếu kiện, sớm ổn định cuộc sống của người dân.
H.Châu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026