Sáng 20-12, sở Thông tin - Truyền thông tổ chức lễ tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa và biên giới năm 2012.
Trước khi thực hiện chương trình, sở Thông tin - Truyền thông đã khảo sát 9 huyện và 72 xã đã triển khai 3 dự án: tăng cường năng lực cán bộ thông tin ở cơ sở, mua sắm trang thiết bị và đưa thông tin về cơ sở.
Đại diện sở Thông tin - Truyền thông cho biết: Nguồn cán bộ truyền thông ở cơ sở đang kiêm nhiệm nhiều việc cùng một lúc, kiến thức chuyên môn và trình độ nghiệp vụ còn yếu. Đài truyền thanh các huyện có 6-10 cán bộ, nhân viên, trong đó nhiều cán bộ có bằng cấp chuyên môn không phù hợp. Đài truyền thanh xã, đa số cán bộ chưa được đào tạo hoặc chuyên môn không phù hợp. Cơ sở vật chất của các đơn vị hầu hết đã lạc hậu…
Dự án tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở đã đạt được những kết quả nhất định, như: cán bộ truyền thông cơ sở của 72 xã được tham gia tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ phù hợp với chuyên môn, trong đó huyện Đồng Phú có cán bộ của 10 xã, Lộc Ninh 10 xã, Bù Gia Mập 13 xã, Bù Đốp 7 xã, huyện Bù Đăng có 12 xã, huyện Hớn Quản 12 xã…
Dự án tăng cường nội dung thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa được sở triển khai tháng 12-2012. Cụ thể, ngày 18-12 đã tổ chức phát hành 36.000 ấn phẩm tuyên truyền đến nhân dân 72 xã, trung bình mỗi xã được 500 tờ.
Tại buổi tổng kết, đại diện các đơn vị đều mong muốn được nâng cao chất lượng đời sống, đầu tư thêm trang thiết bị cho truyền thông cơ sở. Giám đốc sở Thông tin - Truyền thông Vũ Sỹ Thắng cho biết sở sẽ cử tổ công tác về cơ sở để giám sát và điều tra thực tế tại các huyện.
Thanh Nga

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026