Bà Đàm Thị Phên ở thôn Cầu Sắt nói: “Chỉ cần nghe vườn điều của bà con trong thôn có dấu hiệu nhiễm bệnh là ông Sấn đã có mặt để nắm tình hình và hướng dẫn người dân cách phòng trị. Ông tích cực cùng đoàn thanh niên đi dọn vườn, tỉa cành, tạo tán điều cho những hộ người già neo đơn”.

Ông còn đi đầu trong ghép cải tạo vườn điều, thâm canh, đa canh cây trồng trên cùng diện tích giúp nâng cao thu nhập. Từ mô hình ghép cải tạo vườn điều của gia đình ông Sấn, nhiều nông hộ trên địa bàn xã Bù Gia Mập đã học tập và làm theo.
M.L

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026