* Sẽ tăng phí giao thông hai trục đường chính
Hôm qua (7-6), UBND tỉnh họp phiên thường kỳ (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5, kế hoạch tháng 6-2012 và xem xét dự thảo 6 tờ trình chuẩn bị trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu chủ trì phiên họp cùng các Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong, Phạm Văn Tòng và lãnh đạo một số sở, ngành, 10 huyện, thị xã.
Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành cũng đã báo cáo sơ kết thực hiện quyết định của UBND tỉnh về giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phần tách khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng giao về cho địa phương quản lý.
Phiên họp đã xem xét dự thảo 6 tờ trình sẽ trình tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa VIII. Đại diện Sở Tư pháp cho rằng: Thời gian qua, nhiều ngành gửi văn bản thường trễ, không đủ thời gian để thẩm định, thậm chí nhiều trường hợp chỉ gửi dự thảo tờ trình và dự thảo nghị quyết mà không kèm theo hồ sơ nên Sở Tư pháp không thể thẩm định được theo quy định. Một số dự thảo tờ trình, quyết định trình kỳ họp HĐND còn sai về thể thức văn bản và một số nội dung cần thẩm định lại. Tháng 5-2012, toàn tỉnh gieo trồng được hơn 7.000 ha cây các loại, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2011; giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng 4-2012. Nhiều chỉ tiêu khác cũng đạt mức tăng trưởng khá. Tuy nhiên, tình hình kinh tế của tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, như kim ngạch xuất khẩu có tăng số lượng nhưng giảm giá trị; thu ngân sách nhà nước đạt mức thấp; tỷ lệ nợ đọng thuế còn cao...
Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng Nguyễn Anh Hoàng cho rằng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu chương trình xây dựng nông thôn mới phân tích theo 11 nhóm ngành, không phân tích theo 19 tiêu chí sẽ khó theo dõi. Tiêu chí nông thôn mới của tỉnh Bình Phước cũng duy ý chí khi đưa ra một số chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu chung của Chính phủ (ví dụ Chính phủ đặt mục tiêu 60% đường nội đồng bảo đảm xe cơ giới đi lại thuận tiện, Bình Phước đặt ra mục tiêu 100% là không tưởng vì đến năm 2020 chưa chắc đã đạt, trong khi thời gian thực hiện chương trình giai đoạn hiện nay chỉ đến năm 2015, đầu tư ngân sách 15.000 tỷ đồng tỉnh khó có thể cân đối được...). Đối với tờ trình tăng phí giao thông, đưa ra lý do chính doanh nghiệp (nhà đầu tư) thua lỗ là sự bất công bằng vì doanh nghiệp thua lỗ lại đổ lên đầu dân và hợp đồng cam kết của tỉnh với chủ đầu tư là vô nghĩa.
Chủ tịch Nguyễn Anh Hoàng và lãnh đạo một số đơn vị đề nghị xem xét việc tăng phí phải có cơ sở, căn cứ hợp lý, như chi phí phát sinh, lạm phát... Dự thảo tờ trình có mức tăng quá cao, khoảng 1,5 lần đến 2,5 lần so với hiện tại.
Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu đồng ý tăng phí giao thông, tuy nhiên phải trên cơ sở tuân thủ quy định của trung ương, tuân thủ hợp đồng tỉnh đã ký kết với chủ đầu tư, phải có cơ sở... Ngành tài chính và kế hoạch phải xem xét các mức tăng để cùng Sở Giao thông - Vận tải tham mưu cho chính xác.
T.P

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026