BP - Chị Điểu Thị Thủy, dân tộc S’tiêng, ở ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước (Bù Đốp) không những là Chi hội trưởng phụ nữ năng động, tận tâm với công việc mà còn là gương điển hình làm kinh tế giỏi.
Chi hội trưởng phụ nữ làm kinh tế giỏi Điểu Thị Thủy
Nhờ biết tính toán nên từ 1 ha đất trồng lúa vào năm 2005 đến nay chị Thủy đã có 2 ha tiêu, 2 ha cao su, 1 ha lúa, bình quân mỗi năm thu về gần 200 triệu đồng. Chị Trần Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hưng Phước cho biết: “Chị Thủy là người có uy tín trong hội, gia đình chỉ có 2 con, làm kinh tế giỏi. Đây là tấm gương cho chị em trong chi hội noi theo”. Ấp Phước Tiến có khoảng 60% số dân là đồng bào DTTS nên việc vận động phụ nữ vào hội rất khó khăn. Tuy nhiên, nhờ gương sáng của chị Thủy trong làm kinh tế và công tác hội nên đã thu hút được nhiều chị em tham gia sinh hoạt.
H.Cúc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026