BP - Già làng Điểu Minh cho biết, 12 hộ đồng bào S’tiêng ở khu định canh, định cư ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh (Lộc Ninh) hiện rất mong được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 1998, 12 hộ này từ xã Lộc Thái (Lộc Ninh) đến ở ổn định tại ấp Đồi Đá và được cấp từ 0,8-1 ha/hộ.
Vợ chồng già làng Điểu Minh
Ông Nguyễn Đức Tín, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lộc Ninh cho biết, toàn bộ hồ sơ của 12 hộ ở khu định canh, định cư ấp Đồi Đá đã bị thất lạc nên muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người dân phải đóng 2 khoản tiền: kinh phí đo đạc (4,3 triệu đồng/hộ) và thuế chuyển đổi đất nông nghiệp lên thổ cư theo quy định giá đất ở khu vực người dân đang ở. Phòng đã tham mưu UBND huyện, trong năm 2018 sẽ có đợt đo đạc chính quy mới, đồng thời trình HĐND huyện và tỉnh xin cấp lại hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất miễn phí cho người dân.
P.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026