BP - Năm 2009, sau khi về hưu, ông Điểu Mun (ảnh) trú thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập (Bù Gia Mập) tập trung phát triển kinh tế gia đình. Hiện gia đình ông Mun có hơn 7 ha đất, trong đó 2 ha trồng điều, 1 ha tiêu đã cho thu hoạch; diện tích còn lại trồng điều và ca cao. Trung bình mỗi năm, gia đình ông thu khoảng 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Từ năm 2010 ông Mun còn tích cực tham gia bảo vệ rừng tại địa bàn. Ông hiện là Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng Bù Gia Mập với 25 thành viên, nhận bảo vệ khoảng 2.000 ha rừng. Các thành viên trong tổ luôn thay phiên trực tại các chốt và tuần tra rừng. Nhờ sự phân công, quản lý tốt nên tổ bảo vệ rừng do ông phụ trách luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
T.Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026