Thứ 6, 20/03/2026 07:32:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 04/01/2012 GMT+7

Trường Chính trị kỷ niệm 15 năm thành lập

Thứ 4, 04/01/2012 | 00:00:00 1,196 lượt xem

Ngày 3-1, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm Thành lập trường (6-1-1997 - 6-1-2012). Ông Võ Đình Tuyến, Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành; nguyên lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ và toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường đã về dự lễ.

Phát biểu ôn lại truyền thống 15 năm xây dựng và phát triển của trường, thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ niềm tự hào về những kết quả mà nhà trường đã đạt được. Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, từ chỗ chỉ có 8 cán bộ, giảng viên, đến nay trường đã có 48 cán bộ, giảng viên và nhân viên, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả đáng ghi nhận nhất trong 15 năm qua của trường Chính trị tỉnh là trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên không ngừng được nâng lên. Hiện 100% cán bộ, giảng viên đạt chuẩn. Trong đó có 13 thạc sĩ, 1 giảng viên đang chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ. Nhà trường đã phối hợp với các trường đại học và học viện có liên quan đào tạo, bồi dưỡng 109 lớp, chủ yếu đào tạo về cao cấp lý luận chính trị, hành chính, đại học chuyên ngành, trung cấp, sơ cấp lý luận chính trị, hành chính với trên 9.900 cán bộ, công chức các cấp trong tỉnh. Với những thành quả đạt được, nhà trường đã vinh dự được Thủ tướng chính phủ, Giám đốc Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, UBND tỉnh ghi nhận, tặng nhiều bằng khen.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy Võ Đình Tuyến đã gửi lời chúc mừng và biểu dương, những kết quả mà trường Chính trị tỉnh đã đạt được, góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của tỉnh 15 năm qua. Để xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh, ông Võ Đình Tuyến yêu cầu thời gian tới, trường Chính trị tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong 15 năm qua, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, quản lý chặt chẽ các hoạt động giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra đánh giá chất lượng học tập, nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, xây dựng chi bộ, nhà trường trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

N.T

  • Từ khóa
5182

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?