Thứ 4, 08/10/2025 14:00:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:45, 19/05/2011 GMT+7

Tích cực chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em

Thứ 5, 19/05/2011 | 14:45:00 1,227 lượt xem

Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Trung ương giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại Bình Phước. Mặc dù là đại biểu do Trung ương giới thiệu, nhưng bà lại là người sinh sống, gắn bó và trưởng thành trên quê hương Bình Phước, đồng thời là giám đốc một doanh nghiệp (Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Lệ) đang sản xuất - kinh doanh có hiệu quả của tỉnh. Trong những ngày qua, bà đã cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII ở đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri trên địa bàn các huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bù Đăng và 2 thị xã Đồng Xoài, Phước Long để trình bày chương trình hành động của mình.

PV: Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, bà sẽ thực hiện những gì trong vai trò mới này?

Bà Phạm Thị Mỹ Lệ: Tôi sẽ liên hệ thường xuyên với cử tri; lắng nghe ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tập hợp và phản ánh kịp thời, trung thực ý kiến của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan liên quan; đồng thời tích cực đóng góp những giải pháp mới cho Quốc hội nhằm cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Trong đó coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, nhất là các vấn đề về dạy nghề, giải quyết việc làm. Những vấn đề khác, như phòng chống tệ nạn xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, bảo vệ môi trường, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo... tôi cũng rất quan tâm. Tôi cũng sẽ tích cực tham gia giám sát, xây dựng chính sách về gia đình cùng các vấn đề về bình đẳng giới, góp phần loại trừ nạn bạo hành gia đình, chống buôn bán phụ nữ và xâm phạm quyền trẻ em.

pV: Là giám đốc một doanh nghiệp có uy tín ở Bình Phước, bà mong muốn gì để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh?

Bà Phạm Thị Mỹ Lệ: Tôi luôn mong muốn doanh nghiệp không ngừng phát triển về công nghệ chế biến hàng nông sản, nhất là chế biến hạt điều nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ có cơ hội đề xuất với Quốc hội đưa Bình Phước trở thành một “vương quốc điều” vì thế giới đánh giá rất cao về chất lượng và sản lượng điều của tỉnh ta. Thời gian tới, khi thị xã Phước Long trở thành “thành phố xanh”, thành phố công nghiệp không khói, thì với năng lực của mình, tôi sẽ là cầu nối để hội viên doanh nghiệp trong tỉnh, doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng cường đầu tư vào Bình Phước, vào Phước Long. Đối với lĩnh vực giáo dục và dạy nghề, mặc dù Bình Phước đã có sự đầu tư nhưng chưa đúng mức, dẫn đến tình trạng trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số ít có cơ hội tiếp cận với khoa học - kỹ thuật. Đây chính là yếu tố dẫn đến tình trạng lao động có tay nghề cao trên địa bàn còn thiếu, ảnh hướng lớn đến quá trình đầu tư và phát triển. Do đó, tôi nhận thấy, mình phải có nghĩa vụ đóng góp ý kiến để xây dựng các giải pháp phù hợp, nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu việc làm của tỉnh hiện nay.

PV: Xin cảm ơn bà!

Lâm Phương (thực hiện)

  • Từ khóa
4984

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?