BP - Vợ chồng anh Satikin (1984), dân tộc Chăm, trú ấp Tân Phú, xã Thuận Phú (Đồng Phú) đi cạo mủ cao su thuê mỗi tháng được 8 triệu đồng. Năm 2012, vợ chồng anh Satikin vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để mua 2 con bò sinh sản. Đến nay, 2 con bò của gia đình anh đã đẻ 6 con bê, bán được 60 triệu đồng. Nhờ nuôi bò sinh sản, hộ anh đã có vốn để phát triển sản xuất và vươn lên trong cuộc sống.
Anh Satikin cho bò ăn cỏ
Anh Satikin nói: “Hằng ngày, vợ chồng tôi đi cạo mủ cao su thuê. Lúc rảnh, tôi đi chăn bò, vợ đi cắt cỏ. Tôi trồng thêm cỏ, chuối dọc bờ suối để làm thức ăn cho bò. Nguồn phân bò thải ra, tôi ủ hoai để bón cỏ và bán cho các hộ tiểu điền nên cuộc sống đã khá hơn trước”.
X. Túc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026