BP - Ông Thạch Sơn Song, dân tộc Khơme, trú phường Tân Xuân (Đồng Xoài) cho biết: “Mặc dù Đồng Xoài đã trở thành đô thị loại III nhưng vấn đề rác thải, nhất là quy hoạch điểm tập kết rác của thị xã còn nhiều bất cập. Nhiều điểm tập kết rác ngay trước nhà các hộ dân, hoặc ở ngã ba đường gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Hệ thống thoát nước không thông gây ngập cục bộ, cát, sỏi rơi trên các tuyến đường gây khó khăn cho người tham gia giao thông... Vì vậy, quy hoạch thành phố Đồng Xoài phải tính đến quy hoạch các điểm tập kết rác và xử lý ngập cục bộ”.
Ông Thạch Sơn Song
Ông Song cho rằng, Đồng Xoài lên thành phố là phù hợp. Tuy nhiên, sẽ phát sinh nhiều khoản phí mới, ảnh hưởng đến đời sống những người có thu nhập thấp. Vì vậy, các cấp chính quyền phải xem xét những khoản thu phù hợp với từng đối tượng, nhất là với đồng bào DTTS ở khu vực thị xã; đồng thời quan tâm giải quyết việc làm cho đồng bào để thoát nghèo bền vững.
M.Luận

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026