Công an Bình Phước: Nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân qua một cuộc vận động lớn
Những năm qua, lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung và Công an Bình Phước nói riêng đã triển khai nhiều cuộc vận động để tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu và vì mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Hơn một năm qua, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Đây là bước tiếp sau cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” để chỉnh đốn và xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Đại diện Công an thị xã trao trả số tiền bị mất cắp cho giáo xứ Đồng Xoài
Ngay từ đầu năm 2012, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện thống nhất trong lực lượng công an toàn tỉnh. Theo đó, ở mỗi đơn vị công an huyện, thị xã và các phòng, trại đều xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, có tiêu chí rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế và xem đó là mục tiêu phấn đấu quan trọng. Tuy thời gian thực hiện chưa dài nhưng lãnh đạo các đơn vị đã đa dạng hóa các hình thức giáo dục CBCS bằng nhiều biện pháp như: Quán triệt, tọa đàm, ký cam kết... để từng cá nhân nhận thức rõ ý nghĩa của cuộc vận động và nghiêm túc thực hiện.

Sự chuyển biến của CBCS và các đơn vị công an trong tỉnh đã thể hiện rõ trong việc thực hiện công tác giữ gìn an ninh trật tự. Về phòng, chống tội phạm, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an trong tỉnh đã đấu tranh, điều tra, làm rõ 91,68% các vụ án hình sự, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%; khởi tố 293 vụ, 721 bị can; triệt phá 13 băng nhóm với 56 đối tượng. Điển hình như vụ trộm xảy ra tại giáo xứ Đồng Xoài ngày 27-3, do Lâm Thị Dư (1979), Trần Ngọc Trung (1963), cùng ngụ phường An Lạc, quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) và Tô Văn Sơn (1960), ngụ phường 13, quận 6 (TP. Hồ Chí Minh) thực hiện. Lợi dụng lúc cha xứ đi vắng, các đối tượng đã lừa bảo vệ nhà thờ đi nơi khác rồi đột nhập vào giáo xứ lấy trộm 1 két sắt (đựng 10 lượng vàng 24k, 26 nhẫn vàng, 400 euro, 300 đô la Canada, 1.000 đô la Mỹ, khoảng 150 triệu đồng tiền mặt) và gọi xe taxi chở về TP. Hồ Chí Minh. Công an thị xã Đồng Xoài đã nhanh chóng điều tra bắt giữ các đối tượng và thu hồi toàn bộ tài sản bị mất trao trả cho giáo xứ Đồng Xoài.
Về lĩnh vực kinh tế và môi trường, công an trong tỉnh đã phát hiện 219 vụ - 182 đối tượng. Có thể kể đến vụ thu giữ trên 71m3 gỗ nhóm I do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện. Số gỗ trên gồm cẩm lai và gõ đỏ không rõ nguồn gốc, được tập kết tại 23 điểm thuộc tiểu khu 41, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, giáp biên giới Việt Nam - Campuchia. Trị giá số gỗ lậu này ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Hoặc vụ mua bán hơn 5 tấn thịt, xương, bánh sữa, dồi trường, nội tạng heo, thịt thú rừng và nhiều sản phẩm động vật khác không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bị Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh bắt giữ ngày 18-2 tại phường Tân Xuân (TX. Đồng Xoài).
Mới đây nhất là chiến công của Công an huyện Bù Gia Mập. Trong vòng 10 giờ Công an huyện đã xác minh làm rõ vụ cướp 6 triệu đồng tiền mặt, 1 đôi bông tai, 1 dây chuyền và 7 vòng xi men, tổng cộng gần 8 chỉ vàng 18K, 1 điện thoại di động và xe môtô biển số 93T8-3909 trong lô cao su tại tổ 3, Nông trường 6, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, thuộc thôn 10, xã Long Hà.
Ngoài làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, Công an tỉnh còn đẩy mạnh cải cách hành chính. Tại những nơi tiếp và giải quyết về hộ khẩu, đăng ký cư trú, cấp giấy chứng minh nhân dân; đăng ký phương tiện giao thông, xử lý vi phạm; cấp hộ chiếu... đều niêm yết công khai, đầy đủ các quy định về thủ tục, điều kiện, thời gian, mức thu lệ phí để mọi người nắm rõ quyền và nghĩa vụ khi tiếp xúc giải quyết với cơ quan công an. Hầu hết thời gian giải quyết các thủ tục hành chính đã được rút ngắn, giảm từ 1/3 đến 1/2 thời gian theo quy định. Đặc biệt, việc cấp giấy chứng minh nhân dân còn được Công an tỉnh tổ chức làm lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh để giải quyết kịp thời cho nhân dân. Việc làm này đã tạo sự thuận lợi và được đông đảo nhân dân hoan nghênh ủng hộ.
Chung tay góp sức giúp đỡ những hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống no ấm, góp phần xây dựng thôn ấp văn hóa, ổn định về an ninh trật tự cũng được công an các đơn vị, địa phương quan tâm. Thời gian qua, Công an trong tỉnh đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm đóng góp thực hiện công tác xã hội từ thiện với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Song song với việc triển khai thực hiện cuộc vận động đều khắp ở công an các đơn vị, địa phương thì công tác thanh tra, kiểm tra cũng được lãnh đạo công an cấp tỉnh, cấp huyện tiến hành thường xuyên, qua đó kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hoặc biểu hiện tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ CBCS vi phạm kỷ luật không tăng so với cùng kỳ năm trước (0,31%). Đây cũng chính là kết quả của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” trong toàn công an tỉnh.
Trong dịp sơ kết 1 năm thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống vì nhân dân phục vụ”, Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động đánh giá CBCS trong lực lượng công an tỉnh đã có chuyển biến sâu sắc về mặt nhận thức, vận dụng vào nhiệm vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự. Cuộc vận động đã góp phần quan trọng, giúp công an các đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và công tác chuyên môn, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an đẹp hơn trong lòng nhân dân.
Dịp sơ kết này, 11 tập thể và 24 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen; 151 lượt tập thể và 351 lượt cá nhân được khen thưởng thành tích xuất sắc trên các mặt công tác. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962 - 20-7-2012), 2 cá nhân thuộc Công an Bình Phước đã được Bộ Công an tuyên dương tại thủ đô Hà Nội. Những thành tích trên thể hiện sự quyết tâm vượt qua khó khăn rèn đức, luyện tài để đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đây cũng là hành động thiết thực mà lực lượng Công an tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.
Văn Thủy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026