BP - Để phục vụ du khách tham quan và bảo tồn các làng nghề truyền thống của đồng bào dân tộc S’tiêng, đầu tháng 7-2017, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phối hợp lựa chọn được các hộ dân vào ở trong các ngôi nhà cấp cho đồng bào tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo và thành lập 4 tổ làng nghề, gồm dệt, nấu rượu, rèn và đan lát. Đến nay, 3 tổ nghề đã hoạt động ổn định. Mỗi tổ nghề có 20-35 thành viên. Riêng nghề rèn còn sửa chữa nhà duy trì làng nghề truyền thống cho phù hợp nên chưa đưa vào hoạt động.
Tổ nghề dệt hoạt động ổn định gần 2 tháng phục vụ khách tham quan khu bảo tồn
Chị Điểu Thị Xia, Tổ trưởng Tổ dệt cho biết: “Tổ dệt có 35 thành viên, hoạt động từ ngày 10-7 đến nay. Để phục vụ khách tham quan, cần sửa lại nhà duy trì làng nghề truyền thống để có nơi trưng bày sản phẩm, đặt khung dệt cho du khách trải nghiệm. Đặc biệt, hầu hết nhà duy trì làng nghề được xây dựng trên nền đất mới, dốc nên phải xây kè để tránh bị sạt lở”.
Minh Luận

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026