BP - Ông Lâm Bắc, Trưởng ban điều hành ấp Trà Đôn, Phó chủ tịch Hội đồng già làng xã Lộc Khánh (Lộc Ninh) cho biết: “Các nghề truyền thống như đan gùi, chiếu lùng đậm nét văn hóa dân tộc hiện vẫn được đồng bào Khơme ở xã Lộc Khánh duy trì, phát triển. Gùi là vật dụng không thể thiếu khi đồng bào Khơme đi rẫy từ xưa đến nay. Còn chiếu lùng của người Khơme được sản xuất từ cây lùng mọc hoang ven các bờ suối, đầm lầy được người dân cắt về dệt thành chiếu. Chiếu lùng kích thước 1,5mx1,5m và 1,5mx2m dùng trải sàn, nền nhà và gia đình đồng bào người Khơme nào cũng tự dệt được”.
Đồng bào Khơme ở Lộc Khánh tặng gùi cho Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi
Ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Lộc Khánh cho biết, để bảo vệ, lưu giữ nghề truyền thống đan lát, đồng thời phục vụ dịch vụ du lịch cộng đồng khi đi vào hoạt động, xã đã quy hoạch 2 ha đầm lầy, bàu tự nhiên để trồng cây lùng.
P.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026