BP - Với mô hình kinh tế tổng hợp nhiều năm liền, nhà nông Lâm Văn Giàng (ảnh), dân tộc Tày, ở ấp Chà Lon, xã Minh Đức (Hớn Quản) được bình chọn là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi. Năm 2015, ông được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ông Giàng cho biết: Từ 1 ha đất sản xuất do cha mẹ cho, tôi trồng chanh, ớt, nuôi heo, gà... kết hợp buôn bán trâu, bò và dành dụm, tích cóp. Đến năm 2010, gia đình tôi có 11 ha cao su, 7 ha điều. Khi giá mủ cao su xuống thấp, năng suất điều không cao nhưng tôi vẫn kiên trì bám trụ với 2 loại cây trồng chủ lực này nên đón được “thời hoàng kim” của cây cao su. Năm 2011-2012, gia đình tiếp tục đầu tư trang trại nuôi 1.000 con heo/lứa và mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Đến nay, gia đình tôi có 41 ha cao su, 17 ha điều, tiêu và cây ăn trái. Với cách làm tổng hợp này, mỗi năm trừ chi phí, gia đình tôi thu gần 3 tỷ đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 27 lao động thu nhập từ 3,5-4 triệu đồng/tháng.
M.Luận

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026