Cán bộ, chiến sĩ Đại đội công binh 34 Bộ CHQS tỉnh đưa vật liệu nổ lên xe vận chuyển đến Trường bắn khu vực 3 để tiêu hủy
Theo đó, lực lượng công binh thuộc Bộ CHQS tỉnh đã phá hủy tổng cộng 1.800kg, trong đó có 2 quả bom, 1.260kg đạn pháo, vật nổ các loại thu gom trong thời gian gần đây. Quá trình thu gom, xử lý bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Bình Phước là chiến trường ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nên ô nhiễm bom, mìn sau chiến tranh rất nặng nề. Theo số liệu khảo sát, ước trên toàn tỉnh có khoảng 447.382 ha đất bị ô nhiễm bom, mìn, vật nổ. Nhiều năm qua, tỉnh Bình Phước đã nỗ lực và có nhiều giải pháp khắc phục hậu quả bom, mìn. Đến nay, lực lượng công binh tỉnh mới xử lý được 21.992 ha nên số còn lại nằm trong lòng đất là rất lớn. Không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra do người dân phát hiện bom, mìn còn sót lại nhưng không khai báo ngành chức năng. Theo tính toán, phải mất hàng chục năm tỉnh mới khắc phục hết số bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh.
Thạch Minh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026