BP - Tham gia tổ chức đoàn thanh niên nhiều năm nên Điểu Dia (ảnh), Trưởng ấp 4, xã An Khương (Hớn Quản) có tư tưởng tiến bộ. Điểu Dia nói: Đồng bào S’tiêng khi tổ chức đám cưới xong thì người con trai phải ở rể và sống theo nền nếp bên nhà vợ. Mình muốn sống riêng. Các con phải được chăm lo sức khỏe và học hành đầy đủ, có kiến thức sẽ giúp đồng bào mình rất nhiều.

Đến nhà anh, chúng tôi ngạc nhiên vì từ trước sân ra sau nhà đều được anh dọn dẹp “sạch bóng”, đồ dùng được sắp xếp ngăn nắp. Anh cho rằng, bây giờ cuộc sống phải đảm bảo vệ sinh cả môi trường, sinh hoạt và ăn uống để có sức khỏe tốt. Nhà anh có hơn 1 ha cao su đang cho thu hoạch và 500 nọc tiêu. Anh đảm đương hết việc vườn rẫy để vợ đi làm công nhân kiếm thêm thu nhập lo cho 2 con.
Kinh tế ổn định, lại làm Bí thư chi đoàn ấp từ năm 2012 nên Điểu Dia được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng ấp 4 đã 2 năm nay. Việc nhà, việc xã hội anh đều chu toàn, xứng đáng là tấm gương cho nhiều gia đình trẻ trong xã học tập.
H.Cúc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026