Ngày 8-5, Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phu nhân đã về thăm lại chiến trường xưa Bộ chỉ huy Miền ở sóc Tà Thiết, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh và xưởng chế biến mủ tờ của nhà máy chế biến công ty cao su Lộc Ninh.
Đại tướng thăm nhà lưu niệm hội trường Bộ chỉ huy Miền
Đi cùng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh có đoàn nghiên cứu lịch sử Quân khu 7 và làm phim tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng Đại tướng Lê Đức Anh.

Về thăm căn cứ Quân ủy bộ tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam (gọi tắt là Bộ chỉ huy Miền), Đại tướng đã xúc động khi đến thăm nơi ở cũ của mình (nhà tưởng niệm đồng chí Lê Đức Anh) và hội trường Bộ chỉ huy Miền, nhà lưu niệm… Đại tướng ôn lại những ngày tháng hào hùng, khi Bộ chỉ Miền dời về Tà Thiết (tháng 2-1973), chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng mùa xuân năm 1975.
Đại tướng xúc động nhớ lại kỷ niệm xưa tại nhà lưu niệm đồng chí Lê Đức Anh ở khu di tích Tà Thiết
Trong các vị lãnh đạo Bộ chỉ huy Miền chỉ còn duy nhất Đại tướng Lê Đức Anh còn sống và ông chính là nhân chứng sống của lịch sử bước ra từ cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, kết thúc bằng chiến thắng vẻ vang của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Khi đó Đại tướng Lê Đức Anh là Phó tư lệnh Bộ chỉ huy Miền kiêm Tham mưu trưởng). Đoàn làm phim tư liệu ghi nhiều hình ảnh và tư liệu lịch sử những ngày ông đã sống và làm việc ở đây.

Thăm xưởng mủ tờ của công ty cao su Lộc Ninh, Đại tướng Lê Đức Anh và phu nhân phấn khởi biết đây là sản phẩm duy nhất, độc đáo của công ty cao su Lộc Ninh được tiếp nhận duy trì từ dây chuyền sản xuất mủ tờ đồn điền cao su Lộc Ninh những năm 1925-1930. Từ năm 2001 đến nay, mỗi năm xưởng sản xuất khoảng 2.000 tấn theo đơn đặt hàng của công ty Michenlin (Pháp).
Đại tướng thăm xưởng chế biến mủ tờ của công ty cao su Lộc Ninh
Sau khởi nghĩa Nam Kỳ, Đại tướng Lê Đức Anh đã vào hoạt động công khai ở Lộc Ninh và lập ra nhóm công nhân cách mạng nòng cốt để tuyên truyền giác ngộ cách mạng. Năm 1944, ông là Ủy viên ban cán sự Đảng tỉnh Thủ Dầu Một, kiêm Bí thư chi bộ Lộc Ninh và lãnh đạo công nhân, nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số giành chính quyền ngày 23-8-1945 (Cách mạng tháng 8).

Chiều 8-5, Đại tướng về thăm chiến trường xưa Phước Long. Theo kế hoạch, ngàu 9-5 ông sẽ đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy.
P.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026