BP - Theo số liệu của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lộc Ninh, trong 2 năm 2014-2015, huyện đã đào đạo nghề cho 265 lao động, trong đó có 92 lao động người DTTS. Tuy nhiên, 2 năm 2016-2017, do không có kinh phí phân bổ nên huyện không tiếp tục đào tạo. Theo đánh giá của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, do các lớp đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp thời gian ngắn và không mang tính dịch vụ, kỹ thuật chất lượng cao nên không đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động ở các khu công nghiệp và xuất khẩu. Người lao động không chủ động đăng ký học nghề mà phải đi vận động, tuyên truyền nên dạy nghề vùng nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, mức hỗ trợ người học nghề là đồng bào DTTS, hộ nghèo, người tàn tật, người bị thu hồi đất chỉ 15 ngàn đồng/người/ngày hay 200 ngàn đồng/người/khóa học không còn phù hợp.
Thanh niên xã Lộc Hưng (Lộc Ninh) học nghề cạo mủ cao su
P.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026